Năng lượng gió

ThienNhien.Net – Trong khi các cánh đồng năng lượng gió ngày càng mở rộng ở Trung Quốc và nhiều nước đang phát triển khác trong khu vực, ngành năng lượng sạch này gần như bị bỏ ngỏ ở Việt Nam. Trong “bảng tổng sắp” các nguồn cung cấp điện hiện nay, điện gió nằm ở vị trí khó ai có thể nhận thấy. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nước ta có tiềm năng lớn để phát triển năng lượng gió. Một phân tích của Ngân hàng châu Á cho biết, Việt Nam có thể đạt mức công suất điện gió hàng năm lớn gấp 200 lần công suât của thủy điện Sơn La (thủy điện lớn nhất Đông Nam Á) hiện nay, và gấp 10 mức tổng công suất dự báo đến năm 2020. Tuy nhiên, để có được điều đó, ắt rằng chúng ta cần một chính sách hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư.

nang luong gio