Hoa thảo quả

ThienNhien.Net – Không sở hữu sắc màu quá bắt mắt, cũng không lung linh, kiêu sa như những đóa hoa rừng nhưng hoa quả thảo vẫn tạo được nét thu hút rất riêng. Sức hút ấy không chỉ nằm ở sắc vàng đỏ của hoa mà còn ở mùi thơm dịu nhẹ nhưng rất đặc trưng, đặc biệt chúng không mọc trên cành như nhiều loài hoa khác mà lại mọc từ dưới gốc lên. Nếu có dịp lên vùng cao Hà Giang, Lào Cai… vào độ tháng 5, tháng 7, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước những vạt rừng thảo quả nở rộ. Ngay sau mùa hoa, thảo quả bước vào mùa đậu quả kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm. Điều đặc biệt là loại quả này không chỉ có giá trị về mặt kinh tế, thường được dùng trong chế biến thực phẩm mà còn là loại dược liệu quý, có công dụng chữa một số bệnh như: đau bụng, nôn mửa, sốt, ho, tiêu chảy, đau răng, viêm lợi…

Hoa thảo quả “e ấp” dưới những tán cây rừng
Thảo quả nở hoa