Rác ngoại “núp bóng” phế liệu

ThienNhien.Net – Lợi nhuận khổng lồ từ những lô hàng rác thải công nghiệp khiến nhiều doanh nghiệp tìm đủ mọi cách nhập rác về Việt Nam, bất chấp những nguy hại xảy ra cho môi trường và sức khỏe người dân.


Thủ đoạn thường thấy của các doanh nghiệp là “khai báo một đằng, nhập hàng một nẻo” hoặc khai phế liệu theo danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu nhưng thực tế lại nhập toàn rác thải nguy hại (túi nilon, sợi hóa học, ắc quy chì phế thải…). Khi bị phát hiện thì hầu hết các đơn vị đều “bỏ của chạy lấy người”, khiến các cơ quan chức năng phải tốn nhiều chi phí xử lý.

 

Trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hải Phòng liên tiếp phát hiện hàng chục container chứa hàng trăm tấn nhựa phế liệu lẫn nhiều tạp chất và rác thải nguy hại. Hiện đơn vị này cũng đang kiểm tra 14 container vô chủ bị nghi chứa rác thải nguy hại. Nếu cứ đà này, cảng Hải Phòng rất có thể biến thành “bãi rác công nghiệp”.

 

Báo động nạn nhập lậu rác từ Campuchia