Khu du lịch vắng bóng khách

ThienNhien.Net – Được Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch công nhận là Di tích Lịch sử – Danh thắng quốc gia từ tháng 6/2009, nhưng Khu du lịch hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đến nay vẫn vắng bóng du khách, mọi hoạt động dịch vụ hầu như không xuất hiện, một phần nguyên nhân của hiện tượng trên là do quá trình chuyển giao chủ sở hữu diễn ra chậm.

Báo Lao Động ngày 4/7/2010 cho biết, thực trạng tại khu du lịch hồ Phú Ninh đình trệ cả về sự chuyển giao, triển khai của “chủ mới”, lẫn mọi hoạt động, và dòng du khách tìm đến hồ đã dứt hẳn gần một năm nay.

Tháng 1.2009, sau rất nhiều họp hành, cân nhắc, lựa chọn, UBND tỉnh thống nhất chủ trương chuyển giao khu du lịch hồ Phú Ninh từ công ty Cổ phần Lương thực – Dịch vụ Quảng Nam cho công ty Cổ phần Thương mại Hùng Cường triển khai dự án đầu tư tổng thể khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Ông Trần Quốc Phương – quản lý khu du lịch hồ Phú Ninh cho biết: “Ở đây bây chừ trở thành khu du lịch Ba không: Không khách – không chủ – không dịch vụ. Khu này ngừng hoạt động từ tháng 2.2010 đến nay để bàn giao từ chủ cũ sang chủ mới.