Ba địa phương – một điểm đến

ThienNhien.Net – Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đang đẩy mạnh liên kết cho chương trình “Ba địa phương – một điểm đến” nhằm phát triển du lịch trên địa bàn miền Trung.


Chiều 02/06, tại thành phố Cần Thơ, các Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế đã tổ chức giới thiệu chương trình du lịch “Ba địa phương – một điểm đến”.

Theo đó, mỗi địa phương chọn ra một sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu để xây dựng một chương trình chung. Thừa Thiên – Huế chọn Festival Huế, Đà Nẵng là Festival Pháo hoa quốc tế và Quảng Nam là Hành trình Di sản.

Theo chương trình hợp tác phát triển du lịch, hàng năm, các địa phương sẽ hỗ trợ nhau quảng bá các sản phẩm du lịch này và cùng nhau xây dựng thương hiệu du lịch chung.

Bên cạnh đó, ba địa phương còn chú trọng khai thác các vùng du lịch lân cận như: Đà Nẵng và Quảng Nam cùng đầu tư khai thác khu du lịch Cổ Cò, Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế sẽ cùng đầu tư khai thác du lịch đoạn đường Hồ Chí Minh qua hai tỉnh. Còn Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng sẽ xây dựng lại các sản phẩm du lịch và phát triển du lịch tại đỉnh đèo Hải Vân.

Luân phiên hàng năm, mỗi địa phương sẽ đăng cai tổ chức khai mạc mùa du lịch biển chung cho cả ba địa phương.

Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã phối hợp, liên kết trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của mình, để hình thành nhiều chương trình du lịch hấp dẫn như chương trình “Du lịch về nguồn” của ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, chương trình du lịch “Theo dấu chân Bác Hồ” của Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên; chương trình “Con đường Di sản miền Trung”, “Con đường xanh Tây Nguyên”, “Hành trình Di sản”…