Cao Bằng và Bắc Kạn chung tay chống “quặng tặc”

ThienNhien.Net – Cuối tuần qua, lãnh đạo 2 tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn đã họp bàn các biện pháp phối hợp chống khai thác khoáng sản trái phép tại những địa bàn giáp ranh 2 tỉnh.


Theo Báo Bắc Kạn điện tử ngày 8/5/2010, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực giáp ranh 2 tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn diễn ra từ những năm 80 của thế kỷ trước, khi mà các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Bắc Nặm của tỉnh Bắc Kạn ngày nay vẫn còn thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng.

Do thiếu sự phối hợp giữa hai tỉnh trong việc xử lý các điểm khai thác khoáng sản trái phép ở những khu vực giáp ranh, nên khi tụ điểm bên tỉnh này bị giải tỏa, “quặng tặc” lại chạy sang tỉnh kia chờ dịp quay lại. Sự việc diễn ra trong thời gian dài đã khiến nước sông Hiến (tỉnh Cao Bằng) và sông Năng (tỉnh Bắc Kạn) bị ô nhiễm nặng nề.

Tại buổi họp, Cao Bằng và Bắc Kạn thống nhất sẽ có những chỉ đạo xử lý nghiêm khắc vấn đề khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn khu vực giáp ranh. Về lâu dài, 2 tỉnh sẽ sớm xây dựng quy chế phối hợp nhằm giải quyết triệt tình trạng để tình trạng khai khoáng trái phép gây bức xúc dư luận lâu nay.