Đại hạn ở Ia HD’reh

ThienNhien.Net – Nhiều tháng nay, vùng “đất cháy” Ia HD’reh (Kông Pa, Gia Lai) rơi vào thảm cảnh đại hạn. Hơn 700 hộ dân của xã nhỏ này đang chỉ biết trông chờ vào con suối nhỏ chảy qua địa bàn. Gia đình nào cũng tích cóp chai nhựa, can, quả bầu khô để đi hứng nước…


Được nhà nước đầu tư 3 trạm giếng khoan và hàng chục giếng đào nhưng hầu hết các giếng ở Ia HD’reh đều đã cạn. Mọi sinh hoạt của người dân đổ dồn ra suối.

Trên thực tế, tình trạng khô hạn không chỉ xảy ra ở riêng Ia HD’reh mà đang tái diễn trên khắp các vùng miền của cả nước, từ Quảng Nam, Đà Nẵng đến An Giang, Sóc Trăng, TPHCM…

Khô hạn không chỉ khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn mà còn đe dọa đến hàng trăm nghìn ha đất nông nghiệp, nhiều diện tích lúa hè thu và nuôi trồng thủy sản cũng bị ảnh hưởng theo.