Kon Tum: Nguy cơ cháy rừng từ khai thác quả ươi

ThienNhien.Net – Hiện nay, ươi ở nhiều cánh rừng ở khu vực xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, Kon Tum (thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Chư Mom Ray) đang vào mùa chín, nên mỗi ngày có hàng trăm lượt người từ nhiều nơi đổ về đây tìm nhặt ươi. Việc lấy ươi cùng các hoạt động khác, nhất là nấu nướng, đang tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng, khi đang mùa khô hanh.

Do ươi đang có giá trên thị trường, nên người dân đã không dừng lại ở việc nhặt ươi chín rụng, mà họ còn lấy cả ươi xanh, thậm chị là đốn hạ cây để lấy quả.

Báo Lao Động ngày 27/4/2010 cho biết, quả ươi khô được bán ở thị trường Kon Tum có giá đến 120.000 đồng/kg. Do đó, ngày càng có nhiều người dân địa phương vào rừng tìm ươi.

Tuy nhiên, việc người dân vào rừng lấy ươi gắn liền với việc dùng lửa để đun nấu thức ăn là một trong nhưng nguy cơ lớn gây hiểm họa cháy rừng. Vì vậy, cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ việc lấy ươi của người dân, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.