Khánh thành giai đoạn 1 “Con đường gốm sứ”

ThienNhien.Net – Dự án “Con đường gốm sứ” – một trong những công trình nghệ thuật chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đã hoàn thành gần 4.000 m2 tranh gốm, đạt 70% khối lượng, đã được khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào Xuân Canh Dần.

“Con đường gốm sứ” dài 6.000m là dự án nghệ thuật xã hội hóa, là công trình nghệ thuật mang ý nghĩa rất lớn, giúp tái hiện lịch sử, văn hóa Việt Nam từ Phùng Nguyên – Đông Sơn đến thời Lý – Trần – Lê – Nguyễn. Dự án sẽ hoàn thành vào tháng 08/2010, đón chào Đại lễ chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Khi hoàn thành, đây sẽ là con đường gốm sứ dài nhất thế giới.

Trong quá trình triển khai, “Con đường gốm sứ” nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các nghệ sĩ quốc tế với mong muốn được đóng góp món quà ý nghĩa chào mừng Thủ đô Hà Nội tròn nghìn năm tuổi.

Ngoài phần tranh gốm của nghệ sĩ Đan Mạch Michael Geertsen và nghệ sĩ Pháp Dominique de Miscault đã hiện diện trên thành đê sông Hồng, các nghệ sĩ từ Anh, Mỹ, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha, Phần Lan tiếp tục đăng ký tham gia dự án.

Tháng 01/2010 vừa qua, 3 nghệ sĩ Argentina đã tới Hà Nội để thực hiện một đoạn tranh trên “Con đường gốm sứ”.

Lấy cảm hứng và kết nghĩa với dự án Con đường gốm sứ Hà Nội, tại thành phố Rawson (tỉnh Chubut, Argentina), nữ nghệ sĩ Sonja Vitulic kêu gọi các nghệ sĩ sáng tạo bức tường gốm sứ mang tên “Rawson ở thời điểm hai thế kỷ” nhằm hướng tới kỷ niệm tròn 200 năm ngày Độc lập của Argentina (1810) gửi tặng Hà Nội. 10m2 tranh gốm đầu tiên của bức tranh trên sẽ được thực hiện thông qua sự trợ giúp của Đại sứ quán Argentina tại Hà Nội.

Các nghệ sĩ Italia đang chuẩn bị phác thảo và sẽ gửi tặng một đoạn tranh gốm ghép từ những viên mosaic đá tự nhiên nguyên bản từ vùng Florence (Italia). Nghệ sĩ Tây Ban Nha Louis Lambert từ thành phố Madrid cũng đang chuẩn bị phác thảo để mang sang Hà Nội thực hiện vào tháng 04/2010.

Từng mảng bê tông trên tường đê sông Hồng đang dần được khoác lên những bộ áo cánh bằng gốm tươi sáng và lộng lẫy, xứng đáng với uy tín của một xứ sở có truyền thống làm gốm lâu đời ở Đông Nam Á.

Một tin vui nữa là tổ chức UNESCO sẽ tài trợ một đoạn tranh gốm tái hiện các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam như: Ca trù, Quan họ Bắc Ninh, Nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên.

Với tiến độ hiện nay, “Con đường gốm sứ” đang phấn đấu lập kỷ lục Guiness vào năm 2010 với danh hiệu “Bức tranh gắn gốm dài nhất thế giới”. Dự án có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, góp phần gây tiếng vang để bạn bè thế giới biết đến sự kiện Hà Nội chào đón Đại lễ 1000 năm.

 

 

 Bức tranh gốm sứ tái hiện lịch sử và văn hóa dân gian của Việt Nam. (Ảnh: Chinhphu.vn)