Thập kỷ nóng nhất của Australia

ThienNhien.Net – Australia – đất nước được mệnh danh là nơi nghỉ dưỡng của thế giới cũng đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thời tiết ấm dần lên. Khô hạn, những cơn bão bụi, những đợt nóng liên tiếp với cường độ cao, cháy rừng… xảy ra khiến Australia đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Ở Australia, phần lớn các nhà máy phát điện đều chạy bằng than đá nên nước này đang giữ kỷ lục về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tính trên đầu người trong số các nước công nghiệp trên thế giới. Riêng năm 2009, Australia có tới 5 đợt nóng kỷ lục và các nhà khoa học cho biết, trong 50 năm qua, nhiệt độ ở Australia đã tăng lên 0,8 độ C. Thập kỷ vừa qua được coi là thập kỷ nóng nhất của đất nước chuột túi này. (Ảnh: Nắng nóng gây cháy ở thung lũng Kiewa của Australia).

nang gay chay o Uc