Động đất 8 độ gây sóng thần tàn phá đảo Solomon

ThienNhien.Net – AFP dẫn lời các bác sĩ tại quốc đảo Solomon cho biết, nhiều ngôi làng ở đây đã bị tàn phá sau khi trận động đất 8,0 độ Richter vừa xảy ra đã gây nên sóng thần ở khu vực Thái Bình Dương.

Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra ở Hawaii, New Zealand và một số khu vực khác như Vanuatu, Nauru, Papua New Guinea, Tuvalu, New Caledonia, Kosrae, Fiji, Kiribati, Wallis & Futuna, song không đe dọa tới Australia.

Trước đó, theo Cơ quan theo dõi địa chấn Mỹ USGS, một trận động đất có cường độ mạng 8,0 độ Richter đã xảy ra ở gần đảo Santa Cruz, thuộc quần đảo Solomon.

Tâm chấn ở độ sâu 5,8km. Dư chấn có cường độ 6,4 độ Richter sau đó cũng đã được ghi nhận tại khu vực này.

Ngay sau đó, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã đưa ra lời cảnh báo về một “cơn sóng thần có sức tàn phá” ở gần tâm chấn.

Năm 2007, quần đảo Solomon đã từng xảy ra động đất mạnh 8,1 độ Richter kéo theo sóng thần khiến 52 người thiệt mạng và hàng ngàn người mất nhà cửa.

Quần đảo Solomon cũng nằm trong “Vành đai lửa,” khu vực thường xuyên xảy ra những biến động địa chất ở có thể gây động đất hoặc núi lửa phun trào.

Tuần trước nơi đây cũng đã xảy ra hàng loạt trận động đất với cường độ không lớn, không có cảnh báo về sóng thần.

Hình ảnh đảo lớn nhất tại quần đảo Santa Cruz (Ảnh: NASA/Người Lao Động)
Hình ảnh đảo lớn nhất tại quần đảo Santa Cruz (Ảnh: NASA/Người Lao Động)