Quảng Nam: Xử phạt 145 triệu đồng về hành vi buôn bán ĐVHD

ThienNhien.Net – Sau hơn 1 tháng lực lượng kiểm lâm Quảng Nam triệt phá 2 tụ điểm tàng trữ và buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc này.


Cụ thể, sẽ phạt tiền 145 triệu đồng đối với ông Nguyễn Phước Lợi (SN 1968, trú tại thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình), về việc mua bán lâm sản trái phép, và trong thời gian ngắn nhất phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trước đó, theo tin từ Công An Nhân Dân, các cơ quan chức năng cùng lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và bắt giữ 1.182 kg động vật hoang dã các loại gồm rắn, rùa, nhím, don, chồn, lợn rừng, mang, trút, kỳ đà…, tại nhà của ông Lợi và bà Huỳnh Thị Tâm cũng trú tại xã Bình Nguyên.

Đây là vụ triệt phá tụ điểm tàng trữ và buôn bán động vật hoang dã trái phép lớn nhất từ trước tới nay trong tỉnh Quảng Nam.