Tổng kết Hội thi môi trường xanh – sạch – đẹp năm 2008

ThienNhien.Net – Sáng 15/05, tại Hội trường Sở NN &PTNT thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ tổng kết Hội thi “ Môi trường xanh – sạch – đẹp” thành phố năm 2008. Tham dự có ông Lê Thanh Liêm – Giám đốc Sở NN &PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi; bà Lê Hồng Hoanh – Phó giám đốc Sở NN &PTNT; TS Trần Viết Mỹ – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố, Phó ban thường trực Ban tổ chức Hội thi, cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị tham gia hội thi cùng phóng viên các báo, Đài truyền hình thành phố.

Trong quá trình phát triển của đất nước nói chung và sự phát triển không ngừng trong việc đô thị hóa, hiện đại hóa của TP Hồ Chí Minh nói riêng đã làm mất dần đi diện tích dành cho mảng xanh của thành phố. Đặc biệt trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, chung cư cao tầng …thì “mảng xanh” tạo cảnh quan sinh thái còn bị khá hạn chế.

Hiểu được vấn đề này, từ nhiều năm nay, TP HCM đã hết sức chú ý đến việc mở rộng và nâng cao chất lượng diện tích xanh; vì, trồng cây xanh là một trong những biện pháp sinh học hiệu quả, vừa làm tăng thêm vẻ mỹ quan đô thị, vừa góp phần giải quyết ô nhiễm, cải thiện môi trường.
Qua 13 năm phát động, hội thi đã ngày càng khẳng định và thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia qua các cuộc vận động: trồng cây gây rừng; Hội thi Nét vẽ môi trường xanh dành cho các chau thiếu nhi; Hội thi Môi trường xanh (tổ chức tại các quận, huyện); Lễ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”; Hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường…Vì thế, “năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị “và phong trào “ Toàn dân hành động vì đường phố không rác”, quyết tâm xây dựng công sở, khu dân cư văn minh – xanh – sạch đẹp – an toàn đã gặt hái được nhiều thành công.

Năm 2009, Hội thi Môi trường xanh TP phấn đấu đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, hoa kiểng, giữ gìn tôn tạo và phát triển mảng xanh thành phố nhằm đạt độ che phủ > 39% diện tích tự nhiên, và 10m2 diện tích xanh/người ở 13 quận nội thành vào năm 2010. Phấn đấu phủ xanh toàn bộ diện tích đất trống trong các khuôn viên trường học, trụ sở các cơ quan hành chánh, phường, xã, quận, huyện. Phát động và tổ chức tôt các hội thi về mảng xanh thành phố cũng như chất lượng và hiệu quả thiết thực của việc trồng cây xanh. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như hội thảo, truyền thanh, truyền hình, pano, áp phích… ở cả 2 cấp thành phố và quận huyện để thu hút nhiều hơn nữa số đơn vị tham gia.

Phát biểu chỉ đạo Hội thi năm 2009, ông Lê Thanh Liêm cho biết, phải duy trì và phát triển phong trào xanh – sạch – đẹp qua sự động viên cá`c đơn vị đầu tư trồng mới thêm cây xanh, thảm cỏ, hoa kiểng đạt thành tích hơn nữa trong năm 2009 và các năm tiếp theo. Tiếp tuc vận động 100% các đơn vị có đủ điều kiện cây xanh, hoa kiểng… tham gia hội thi năm 2009 đạt kết quả cao và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần làm cho từng cơ quan, trường học, đường phố, nhà ở đều có diện tích xanh đạt tiêu chuẩn, góp phần làm cho thành phố ngày càng thêm xanh, sạch, đẹp và an toàn hơn.