Đồng bằng sông Cửu Long chủ động phòng chống hạn, nước mặn xâm nhập

ThienNhien.Net – Ngành thuỷ văn các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cho biết, hiện độ mặn tại các cửa sông ven biển tăng dần, có nơi đến 4 phần ngàn và đang xâm nhập ngày càng sâu hơn vào nội địa. Mùa khô năm nay có thể sẽ kéo dài do mưa muộn.

Chủ động đối phó, các tỉnh ĐBSCL đang kiểm tra, đánh giá lại nguồn nước thực tế ở các sông, ao hồ và nguồn nước ngầm hiện có của từng khu vực để có biện pháp điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; theo dõi chặt chẽ tình hình thiếu nước, khô hạn, xâm nhập mặn và lập phương án phòng chống hạn và thiếu nước cụ thể trên từng địa bàn; đề ra biện pháp xử lý kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiếu nước, hạn hán gây ra.
Hầu hết các tỉnh đã huy động lực lượng tham gia nạo vét, tu sửa hệ thống kênh mương, cống lấy nước. Đối với những khu vực khan hiếm nước, các tỉnh ưu tiên giải quyết nước sinh hoạt cho người, nước uống cho gia súc đồng thời có biện pháp trợ giúp kịp thời đối với nhân dân vùng bị hạn, mặn.
 
Các tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về giống, phân bón, vật tư… phục vụ gieo trồng các loại rau màu, cây lương thực đồng thời chủ động sử dụng ngân sách địa phương phục vụ công tác phòng chống hạn, cháy nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Ngành khí tượng, thủy văn tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, khí hậu để cảnh báo sớm tình hình khô hạn, thiếu nước nhằm giúp các địa phương chủ động đối phó.

Được biết, mùa khô năm 2008, nhiều nơi tại ĐBSCL bị mặn xâm nhập sâu vào nội địa gần 50 km. Hàng trăm km sông kênh, mương nội đồng bị cạn nước từ 10 – 40 cm. Hàng ngàn hộ dân thiếu nước ngọt sản xuất, sinh hoạt. Khó khăn nhiều nhất là các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp.