Nông dân Bạc Liêu được mùa lúa trên đất nuôi tôm

ThienNhien.Net – Nông dân vùng chuyển đổi sản xuất lúa – tôm ở Bạc Liêu đang thu hoạch lúa được hơn 16.000 ha, năng suất trung bình đạt từ 3,7 đến 4 tấn/ha. Đây là năm thứ 8 liên tiếp nông dân tỉnh Bạc Liêu được mùa lúa trên đất nuôi tôm.

Nhiều nhà nông phấn khởi cho biết: vụ mùa năm nay năng suất tuy không cao bằng năm trước do gần vào cuối vụ bị nhiễm nhiều đợt rầy nâu, nhưng bù lại, diện tích sản xuất vượt kế hoạch, giá lúa trên thị trường tương đối ổn định, trung bình giá lúa bán tại đồng từ 3.400 đến 3.500 đồng/kg, tăng cao so với vụ trước.

Mặc dù năng suất có giảm, nhưng sản xuất kết hợp theo mô hình lúa – tôm giảm chi phí đáng kể nên thu nhập trung bình của nông dân vẫn cao. Hơn nữa, thời tiết năm nay cũng tương đối thuận lợi, môi trường nước giữ ổn định, tôm nuôi xen canh cùng cây lúa cho năng suất khá, có hộ thu hoạch tôm sú, tôm càng xanh đạt gần 100 kg/ha. Với lợi nhuận thu được từ lúa – tôm tương đối cao, hàng chục ngàn hộ dân sản xuất lúa – tôm ở Bạc Liêu đang gấp rút thu hoạch và chuẩn bị ăn Tết chu đáo, ấm cúng, lớn hơn mọi năm.

Vụ lúa – tôm năm 2008-2009, tỉnh Bạc Liêu gieo cấy được hơn 25.000 ha, tăng hơn 5.000 ha so với vụ trước. Hiện bà con đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, đồng thời thu hoạch đến đâu cải tạo vệ sinh đồng ruộng đến đó, chuẩn bị cho vụ nuôi tôm tiếp theo.