Tết trồng cây

ThienNhien.Net – Mùa xuân năm 1960, Bác Hồ đã phát động Tết trồng cây “Vì lợi ích mười năm trồng cây, Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Từ đó đến nay, suốt 49 năm trôi qua, phong trào trồng cây vào dịp Tết nguyên đán hàng năm đã trở thành phong tục tốt đẹp của nhân dân ta. Quan điểm của Người là trồng cây không chỉ làm phương tiện mà còn gây rừng, tạo ra lợi ích kinh tế. Ngày nay, khi Trái đất đang “rên rỉ” hứng chịu hàng loạt nỗi đau do các thảm họa tự nhiên thì con người cũng nhận thức được đầy đủ hơn ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ rừng có thể chống lại nguy cơ biến đổi khí hậu, lời dạy của Người càng có ý nghĩa biết bao.

Tet trong cay