Lũ lụt, lở đất ở miền Nam Philippines: 13 người thiệt mạng

ThienNhien.Net – Ít nhất 13 người đã được xác nhận là chết do lụt và lở đất lớn tại một số khu vực ở miền Nam Philippines ngày hôm qua, các quan chức địa phương cho biết.

Loreto Rirao, cán bộ phụ trách dân phòng vùng Davao, nói 11 trong tổng số 13 người thiệt mạng là do lở đất tại khu vực có cộng đồng người làm nghề khai thác mỏ ở các tỉnh Compostela Valley và Davao Oriental.

Theo Rirao, 2 người khác bị cuốn trôi khi lũ quét qua thành phố Bayugan ở tỉnh Agusan del Sur.

Lũ và lở đất còn khiến 10 người khác bị thương trong khi 14 người khác được cho là đã mất tích.

Thảm họa này xuất hiện sau nhiều ngày mưa kéo dài do tác động của một vùng áp thấp, khiến tổng cộng 12.000 người ở miền Nam Philippines phải tạm lánh để tìm chỗ trú ẩn an toàn.

Chỉ riêng ở tỉnh Compostela Valley, cảnh sát trưởng Camilo Cascolan cho biết khoảng 1.200 hộ gia đình đã phải sơ tán.

Nhiều nhà cửa và cầu cống đã bị phá hủy hoặc bị cuốn trôi khi lũ đi qua.

Một vụ lở đất ở Davao, Philippines (Ảnh minh họa: Xinhuanet)
Một vụ lở đất ở Davao, Philippines (Ảnh minh họa: Xinhuanet)