Tuyển trợ lý nghiên cứu

Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường; Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã, Việt Nam cần tuyển Trợ lý nghiên cứu. Hạn chót nộp hồ sơ: 13/10/2008. Thông tin chi tiết như sau:

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: TRỢ LÝ NGHIÊN CÚU

Chức danh: Trợ lý nghiên cứu

Nhà tuyển dụng: Đại học Đông Anglia- Anh quốc
Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường, Việt Nam
Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã, Việt Nam

Phạm vi công việc
Hỗ trợ triển khai Nghiên cứu ban đầu về bệnh cúm gà và ảnh hưởng của nó tới đời sống con người, vấn đề anh ninh lương thực, hoạt động buôn bán động vật hoang dã và sự đa dạng sinh học của Việt Nam do một sinh viên người Anh thực hiện để bảo vệ luận án tiến sĩ.

Chi tiết công việc
Trợ lý nghiên cứu sẽ tham gia vào hoạt động nghiên cứu tại thực địa và thu thập dữ liệu cho nghiên cứu quan trọng này. Nhiệm vụ chính là cùng sinh viên người Anh tiến hành các công việc thực địa, dịch nói và dịch viết, và tham gia vào các công việc thực địa như phỏng vấn các hộ gia đình và điều tra thị trường buôn bán chim hoang dã dọc theo các tỉnh Việt Nam.

Yêu cầu chung
• Có khả năng nói và viết Tiếng Anh tốt.
• Có thể đi công tác và làm việc trong nhiều giờ.
• Có kinh nghiệm hoặc sự yêu thích trong lĩnh vực sinh học, khoa học xã hội hoặc về các bệnh truyền nhiễm là một lợi thế.

Lưu ý: Ứng viên trúng tuyển có cơ hội được thực hiện nghiên cứu của mình phục vụ cho luấn văn thạc sĩ.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc khoảng 4 tháng tính từ cuối tháng 10/2008. Sau đó dựa trên hiệu quả công việc, ứng viên sẽ được xem xét làm việc tại Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường hoặc tại Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã.

Người liên hệ
TS. Scott Roberton
Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã
Email: sroberton@wcs.org hoặc owstons@fpt.vn

Trần Chí Trung
Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
trung.tran@cres.edu.vn hoặc chitrung_cres@yahoo.com

HẠN NỘP HỒ SƠ: 13/10/2008