Hàng loạt vụ vận chuyển và buôn bán động vật hoang dã bị bắt giữ

ThienNhien.Net – Trong thời gian từ 23/08 – 04/09/2008 các lực lượng biên phòng, công an và kiểm lâm đã liên tiếp bắt được 3 vụ buôn bán và vận chuyển trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn.

Tại Lạng Sơn, ngày 23/08/2008, Đội trinh sát Đồn biên phòng 63 Na Hình đã tịch thu 50 con khỉ đuôi dài đang bị vận chuyển trái phép sang Trung Quốc. Cơ quan chức năng đang tiến hành truy tìm thủ phạm và điều tra làm rõ vụ việc.

Tại Hà Nội, ngày 29/08/2008, Đội Cảnh sát Cơ động Công an quận Cầu Giấy đã tịch thu 44 chân gấu do hai đối tượng vận chuyển trái phép bằng xe máy. Hiện tang vật đang được Lực lượng Kiểm lâm bảo quản và dự kiến tiêu hủy. Đối tượng vận chuyển đang bị tạm giữ tại cơ quan công an phường Trung Hòa chờ khởi tố.

Tại An Giang, ngày 04/09/2008, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã tịch thu hơn 1 tấn ĐVHD trên đường vận chuyển gồm rắn hổ mang chúa, rắn hổ mang thường, ba ba, kỳ đà, cua đinh (ba ba Nam Bộ) và một số loài rắn thường. Động vật sống được thả về tự nhiên ở huyện Tịnh Biên, một số chết đã được tiêu hủy. Chủ lô hàng trên là một người dân địa phương hiện đang bị điều tra.

Diễn biến của các vụ buôn bán ĐVHD hết sức phức tạp. Dưới sức ép kiểm soát chặt chẽ của pháp luật, những kẻ buôn bán ĐVHD phải rút vào hoạt động ngầm và tinh vi hơn. Do đó, công việc của Lực lượng Kiểm lâm, Cảnh sát Môi trường, Hải quan và rất nhiều cơ quan chức năng khác càng trở nên nguy hiểm và khó khăn hơn.