Trẻ em Trung Quốc dự thi vẽ tranh về biến đổi khí hậu

Con số kỷ lục 1,5 triệu trẻ em Trung Quốc tham dự cuộc thi vẽ tranh về biến đổi khí hậu đã cho thấy Trung Quốc ngày càng quan tâm đến các vấn đề về môi trường.

Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc đã nhận được 200.000 bức vẽ về chủ đề biến đổi khí hậu. 620 bức đã được chọn để trao giải thưởng.

Ba bức tranh xuất sắc nhất sẽ được công bố vào ngày Môi trường thế giới 05/06 tới cùng với những bức tranh thắng cuộc khác của Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế UNEP. Và 3 tác giả của các bức tranh sẽ được tham gia Hội nghị thiếu nhi quốc tế UNEP Tunza ở Na Tuy từ ngày 17-21/06 tới.

Vào tháng 7, 20 tác giả xuất sắc nhất sẽ được mời tới thủ đô Nairobi của Kenya để nhận giải và tham gia vào các hoạt động cộng đồng của trẻ em ở Kenya.

Đây là lần đầu tiên Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi được tổ chức ở Trung Quốc, phối hợp với Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế của UNEP. Cuộc thi nhằm làm tăng nhận thức về biến đổi khí hậu và môi trường cho tầng lớp thanh niếu niên Trung Quốc.