Quảng Nam: Hồ Phú Ninh lại lâm nguy

Tình trạng tàn phá rừng phòng hộ Phú Ninh lại nóng lên, bất chấp lệnh "đóng cửa rừng" của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Hồ chứa nước Phú Ninh là công trình thuỷ lợi cấp quốc gia, nằm ngay “nóc” TP.Tam Kỳ. Để đảm bảo an toàn hồ chứa nước này, một dự án nâng cấp công trình đang được thi công với nguồn vốn hàng trăm tỉ đồng.

Tháng 07/2007, tình trạng khai thác rừng phòng hộ cả trên núi lẫn giữa lòng hồ đều “nóng” lên. Không chỉ lâm tặc ngày đêm hoành hành, đốn trụi nhiều vạt rừng, mà người dân cũng đổ xô đốt rừng làm rẫy trồng cây nguyên liệu giấy, thậm chí cả Ban QL rừng rừng phòng hộ Phú Ninh cũng tham gia khai thác rừng trồng phòng hộ rất bừa bãi.

Thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tổng cộng có đến gần 5.000ha rừng phòng hộ đã bị triệt hạ chỉ trong vòng vài tháng, và xảy ra hàng loạt vụ xô xát giữa kiểm lâm và lâm tặc. Thêm vào đó, thuyền nan của dân vốn dùng để chở gỗ lậu trên lòng hồ thường “kiêm” luôn thuyền cho thuê làm dịch vụ du lịch lòng hồ, dẫn đến xảy ra vụ tai nạn lật thuyền, làm chết 6 người mới đây.

Trước tình trạng mất kiểm soát an toàn hồ chứa, Chủ tịch UBND tỉnh đã phải triệu tập họp khẩn cấp và ra lệnh, từ tháng 08/2007, tạm đình chỉ hoàn toàn việc khai thác gỗ từ rừng, đóng cửa các xưởng cưa xẻ gỗ trong khu vực, cấm thuyền nan hoạt động trên lòng hồ.

Thế nhưng, trong 5 tháng “cấm vận” từ đó đến nay, lực lượng chức năng cũng đã “kịp” phát hiện 285 vụ vi phạm, thu hồi hơn 250m3 gỗ các loại, 15 xe máy, 10 xe bò, 4 thuyền máy, 69 xe đạp vận chuyển gỗ lậu…

Lãnh đạo Ban QL rừng phòng hộ Phú Ninh cho biết, gần đây, tình trạng phá rừng lại tái bùng phát dữ dội. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, Ban QL đã bắt quả tang 10 vụ vi phạm lâm luật. Không chỉ phá rừng, một số đối tượng còn phá hoại cả công trình thuỷ lợi này: Đập phá cửa tháp tràn số 2, lấy rọ đá tại khu đập chính, tháo khung sắt tường rào tràn, đập phá cửa chính, cửa sổ, cắt dây tiếp địa trạm đập chính, cống Dương Lâm, 4 lần đập phá cổng lên đập chính và cổng nhà quản lý công trình.

Lãnh đạo Ban QL rừng rừng phòng hộ Phú Ninh cảnh báo: Lệnh đóng cửa rừng Phú Ninh có nguy cơ bị phá vỡ bởi quy luật lâm tặc hoạt động mạnh vào dịp trước Tết âm lịch. Lực lượng kiểm lâm mỏng, thiếu sự phối hợp giữa kiểm lâm và các địa phương.

Hiện có đến 6 đơn vị cùng tham gia hoạt động, khai thác, quản lý hồ chứa nước Phú Ninh, gồm kiểm lâm, nhà máy thuỷ điện, du lịch, nước khoáng, thuỷ lợi. Tuy nhiên, từ lâu nay mạnh ai nấy hoạt động mà thiếu sự phối hợp đồng bộ.