Phá hàng loạt vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép

Tình trạng săn bắt, tàng trữ, buôn bán và giết mổ động vật hoang dã ở Quảng Nam, Quảng Trị trong thời gian qua có dấu hiệu gia tăng về số vụ và số tang vật bị thu giữ.

Ngày 26/12, Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã trái phép với gần 500kg tang vật. Tại nhà bà Phạm Thị Thuận (45 tuổi, huyện Thăng Bình), lực lượng chức năng phát hiện 9 bao tải chứa 125kg động vật hoang dã. Tại nhà ông Lê Công (huyện Thăng Bình) phát hiện 27 bao với 371kg tang vật.

Trước đó, ngày 20/12, Công an huyện Phước Sơn cũng đã phát hiện và bắt giữ 130kg thịt heo rừng do Trần Văn Thanh (33 tuổi, huyện Phước Sơn) vận chuyển; thu giữ 100kg động vật gồm chồn, dúi, rùa núi, heo rừng tại nhà Phạm Thị Bảy (38 tuổi, huyện Phước Sơn).

Gần hơn nữa là vụ buôn bán động vật hoang dã bị phát hiện ngày 25/12, tại thị xã Đông Hà, Quảng Trị. Số động vật hoang dã tịch thu được gồm kỳ đà hoa, rùa núi và rắn hổ mang các loại, với tổng trọng lượng lên tới hơn 1.000kg.

Chủ hàng là Nguyễn Thị Thủy (trú thị xã Đông Hà) bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng. Toàn bộ số động vật nói trên đã được Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đưa về rừng vào tối 26/12.