Quảng Ngãi: Bắt quả tang vụ buôn lậu, tàng trữ động vật hoang dã

Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện vừa bắt quả tang vợ chồng Nguyễn Việt Lưu (sinh năm 1943) và Võ Thị Thu Hoa (sinh năm 1957), trú tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh đang tàng trữ tại nhà riêng 26 bao đựng động vật hoang dã với trọng lượng 307 kg, bao gồm: 3 kg kỳ đà, 7 kg rắn mai gầm và 297 kg rắn ráo. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ nhiều tang vật dùng để hành nghề buôn lậu động vật quý hiếm.

Ông Lưu khai nhận toàn bộ số động vật hoang dã này được vợ chồng ông mua lại của Kim Chi và Dung ở Sơn Tịnh. Theo ông Lưu, giữa tháng 10/2007, ông gặp một người tên là Ninh Tiên, quê ở Tây Ninh, hai bên đã thỏa thuận việc mua bán động vật hoang dã.

Lưu có nhiệm vụ thu mua gom tất cả loại động vật hoang dã, mỗi tháng tập trung đủ 5 tấn hàng động vật hoang dã thì thông báo Ninh Tiên biết để cho xe ra vận chuyển vào Tây Ninh tiêu thụ.

Công việc vận chuyển được ngụy trang rất cẩn mật, bên ngoài bao đựng động vật là khung nhựa đựng trái cây. Nơi cất giấu động vật hoang dã tại nhà riêng của vợ chồng Lưu có đến hàng ngàn khung nhựa đựng trái cây và bao bì đựng động vật. Ngoài việc thu gom động vật trên địa bàn, hàng ngày Lưu còn thuê người đến các huyện miền núi để tìm mua động vật hoang dã, nhiều nhất là huyện Sơn Hà.

Trung tá Phan Văn Nhẫn, Phó trưởng Công an huyện Sơn Tịnh cho biết: đây là cơ sở mua bán động vật quý hiếm lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn huyện. Cơ sở thu mua động vật hoang dã này đã hoạt động từ nhiều năm nay. Mặc dù đã nhiều lần được nhắc nhở, xử phạt hành chính, thậm chí còn đưa ra trước nhân dân để cảnh cáo nhưng vợ chồng Lưu vẫn bất chấp pháp luật.

Công an huyện và Hạt kiểm lâm Sơn Tịnh đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án hình sự đối với vợ chồng Lưu về hành vi “mua bán động vật hoang dã trái phép”, đồng thời thả số động vật hoang dã trên về rừng.