Mỹ: Hơn 35 triệu người bị đói mỗi năm

Dù được xem là quốc gia giàu mạnh nhất thế giới nhưng mỗi năm nước Mỹ cũng có tới 35,5 triệu người đói ăn, thống kê mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết.

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ được tiến hành trên khắp nước Mỹ, cho thấy năm 2006 có tới 35,5 triệu người Mỹ, tức khoảng 12% dân số, lâm vào tình cảnh đói ăn. Trong số này có tới 12,6 triệu trẻ em, chưa kể tới khoảng 1 triệu người vô gia cư.


Các bà mẹ đơn côi và con cái của họ chiếm tỷ lệ cao nhất trong số những người bị đói. Tỷ lệ người đói ăn ở Mỹ năm 2005 là 35,1 triệu người, cho thấy sau một năm chính phủ vẫn chưa có các biện pháp hiệu quả để cải thiện thực trạng này.


Trợ lý Thứ trưởng phụ trách vấn đề lương thực, dinh dưỡng và dịch vụ người tiêu dùng thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, bà Kate Houston cho biết phần lớn số người bị đói là do không có công ăn việc làm hoặc đi làm nhưng không đủ tiền để mua lương thực.


Trong số 35,5 triệu người này có 11,1 triệu người luôn trong tình trạng bất ổn về an ninh lương thực, nhiều ngày bị đứt bữa. Có 12,6 triệu người nói rằng họ bị đói trong một thời gian nào đó trong năm 2006, trong đó phụ nữ đơn côi có con chiếm 30,4%, gia đình người da đen chiếm 21,8%, gia đình người nói tiếng Tây Ban Nha chiếm 19,5% và các hộ gia đình có thu nhập thấp dưới mức nghèo là 36,3%.


Các bang Mississipi, New Mexico, Texas và Nam Carolina có số hộ gia đình đói nghèo cao nhất, với tỷ lệ lần lượt là 18,1%, 16,1%, 15,9% và 14,7%.