Phá “động thú rừng” giữa Sài Gòn

Hàng trăm kg động vật hoang dã quý hiếm còn sống như rắn hổ lửa, hổ mang, khỉ đuôi dài, chồn hương, ba ba, cua đinh, kỳ tôm… vừa bị cơ quan kiểm lâm phát hiện ngay giữa thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 27/09.

Từ theo dõi…

13h30’ ngày 27/09, Chi cục kiểm lâm TP. HCM đã tập kích một “động thú rừng cực lớn” tại số nhà A10/7 hẻm 369, tổ 38, khu phố 3, phường 26, quận Bình Thạnh.

Anh Vũ Hoàng Chươnng – Đội trưởng Đội cơ động cho biết, qua nhiều tuần trinh sát, các anh phát hiện một đường dây vận chuyển thú rừng rất lớn từ các tỉnh miền Trung,Tây Nguyên vào TP. HCM. Đường dây hoạt động rất tinh vi do Nguyễn Trí Dũng (SN 1981, ngụ ở ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, Bù Đốp, Bình Phước) thực hiện.

Để tránh “tai mắt” cơ quan chức năng, Dũng thuê nhà A10/7 trong con hẻm 369, đối diện bến xe miền Đông làm ổ chứa thú rừng ở một số tỉnh như Đồng Nai, Bình Phước…, néu có hàng sẽ vận chuyển theo xe đò lên TP. HCM. Mỗi lần vận chuyển chỉ một vài bao nhỏ như bao hàng nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện.

Anh Chương kể, nhiều lần tổ chức để triệt phá nhưng không được vì thủ đoạn của chúng quá ranh mãnh và tinh vi.  

… Đến phá án

Đúng 14h cùng ngày, lực lượng kiểm lâm cùng công an khu vực phường 26 bất ngờ ập vào, nhưng chủ nhà không chịu mở cửa. Với kinh nghiệm phá nhiều vụ, đội trưởng Chương đã tín hiệu cho an hem vây kín toàn bộ khu nhà phòng ngừa việc tẩu tán tang vật, đồng thời nhờ công an phường mời chủ hộ là bà Võ thị Thuỷ mở cửa.

Ngay khi bước vào, lực lượng kiểm lâm đã ngửi thấy mùi hôi đặc trưng của thú, nhưng lạ thay không thấy thú đâu. Tuy nhiên, qua khám xét, hang chục bao tải chứa đầy thú đã được chủ nhân là Nguyễn Trí Dũng cất giấu kĩ trong nhà vệ sinh, trên gác và các góc kín. Tiếng thú rừng kêu chí choé, những con hổ mang thổi phì phì…

Đến lúc này Dũng mới chịu kí vào biên bản vi phạm. Dũng đã làm nghề buônbán thú rừng khoảng 3 tháng nay. Thú rừng được mua bán đều làloại thú quý hiếm.

Hiện nay, nhu cầu dùng thịt thú rừng rất lớn, bao nhiêu hang bán cũng hết với giá rất cao. Theo ông Vũ Hoàng Chương, thống kê toàn bộ thú rừng bị bắt là 211,8kg. Trong đó chốn có 35 con nặng 77,2kg; rắn hổ đất 24,7kg; rắn hổ vện 2,6kg; kỳ đà 19kg; trăn 5,5kg; rùa 22,5kg; cua đinh 40kg; khỉ đuôi dài 1 con nặng 3,5kg…và 11con dúi nặng 13kg.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm TP.HCM : “ Có thể khẳng định đây là vụ tang trữ, vận chuyển, mua bán động vật hoang dã lớn nhất từ đầu năm đến nay bởi số lượng thu giữ đã lên tới 211,8kg các loại. Đáng nói trong đó có nhiều loại quý hiếm như Khỉ đuôi dài, Chốn hương, Cua đinh, Rắn hổ mang, Kỳ tôm… Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra mở rộng để củng cố hồ sơ, nếu đủ cơ sở sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý hình sự.”