Xuất hiện áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Thái Bình Dương

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều tối 20/09, một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines.

Đến 10 giờ sáng ngày 21/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ vĩ bắc, 135,4 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 100 km về phía đông-đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật trên cấp 6.

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây-tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và có khả năng mạnh thêm.

Trước đó Trung tâm đã dự báo: khi bão Wipha tan, dải hội tụ nhiệt đới sẽ hoạt động mạnh và hướng vào khu vực miền Trung Việt Nam. Trên dải hội tụ này nhiều khả năng sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão vào những ngày nghỉ cuối tuần này, hoặc đầu tuần tới. Ngoài ra, cần đề phòng mưa lớn, lốc xoáy, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra.

Hiện nay, tình hình thời tiết ở giữa và nam biển Đông vẫn rất xấu, với gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Trên đất liền, rãnh áp thấp có trục đi ngang qua Trung Trung Bộ sẽ có khả năng hoạt động mạnh dần, cùng với gió tây nam ở khu vực Nam bộ cũng mạnh dần lên. Do vậy, trong 4-5 ngày tới, thời tiết ở Tây Nguyên, Nam bộ, Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có mưa vừa, mưa to và dông.