Việt Nam: Mỗi năm phát hiện 200.000 người ung thư!

Theo thống kê của Bộ Y tế, hàng năm cả nước phát hiện mới khoảng 200.000 người bệnh bị ung thư. Riêng Bệnh viện K, Hà Nội, trong 5 năm trở lại đây, mỗi năm tiếp nhận khoảng 150.000 trường hợp bệnh nhân ung thư và có 70.000 người chết vì căn bệnh này.

Đánh giá của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, một trong những nguyên nhân của việc gia tăng bệnh ung thư do môi trường sống ngày càng xuống cấp trầm trọng.
Trước tình trạng gia tăng bệnh ung thư, vào sáng 06/08, Viện Nghiên cứu phòng, chống ung thư thuộc Bệnh viện K đã được khánh lập.
Bà Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Viện ra đời góp phần đào tạo nhân lực, nghiên cứu dịch tễ học, các phương pháp phòng bệnh, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư và nghiên cứu cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.
Đồng thời , Viện sẽ tham gia kiến nghị với Chính phủ và Bộ Y tế đường lối, chính sách trong việc phòng chống bệnh ung thư ở Việt Nam.