Sẽ có bản đồ chi tiết về sóng thần

Theo nghiên cứu của Viện Vật lý địa cầu (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), khu vực biển Đông của Việt Nam tiềm ẩn nhiều nguy cơ có sóng thần.

Nghiên cứu được tiến hành ở 33 điểm trên các bờ biển dọc theo đất nước (từ Móng Cái đến Cà Mau) cho biết, biển Đông là nơi dễ xảy ra các đợt động đất có cường độ khá mạnh (thấp nhất là 6,5 độ richter) và là nơi có các đới núi lửa hoạt động, các đới trượt lở ở ven bờ và dưới đáy…
Nghiên cứu còn cho thấy, cách đây khoảng 150 năm, ở vùng biển thuộc Diễn Châu, Nghệ An đã từng có những con sóng lớn. Nhiều khả năng, vùng biển này đã từng có sóng thần. Sắp tới, TP.HCM và đồng bằng sông Cửu Long sẽ xây dựng 6 trạm quan trắc động đất ở đất liền và biển, bổ sung vào số lượng 30 trạm quan trắc hiện nay của nước ta.

Viện Vật lý địa cầu cũng đang tiến hành xây dựng bản đồ chi tiết những nơi có nguy cơ động đất, sóng thần để dự báo từ xa khi cần thiết.