Giải quyết tình trạng cạn kiệt nước sông Hồng ở hạ du

Chiều 24/5, đại diện các bộ ngành liên quan cùng đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa “ngồi lại với nhau” để bàn về việc quản lý, điều tiết nguồn tài nguyên nước sông Hồng, tránh tình trạng vùng hạ lưu bị cạn kiệt nguồn nước, gây khó khăn cho các hoạt động nông nghiệp, giao thông vận tải, thuỷ sản. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Mai Ái Trực chủ trì cuộc họp

Tại phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Mai Ái Trực nêu rõ rằng, xác định được dòng chảy tối thiểu của sông Hồng với một tầm nhìn xa là đáp số đầu tiên phải tìm. Xả nước từ các hồ thủy điện vào thời điểm nào và như thế nào là bài toán đa mục tiêu, vừa phải đảm bảo tính kinh tế cho ngành điện, vừa phải hài hòa với các lợi ích của các ngành kinh tế – xã hội khác, do đó phải xây dựng quy trình vận hành từng hồ và liên hồ với sự tham gia của tất cả các ngành có liên quan. Theo lời ông Trực, Cục Quản lý tài nguyên nước cần đảm bảo mực nước sông Hồng tại Hà Nội trong giai đoạn xả nước phải ổn định từ 2,4 – 2,5m.