Phát hiện 2 đàn khỉ khoảng 50 con sống gần khu dân cư

Hai đàn khỉ khoảng 50 cá thể khỉ sinh sống ở khu vực núi đá xã Mường Vi (huyện Bát Xát, Lào Cai), giáp ranh khu vực canh tác của nông dân.

Khu vực núi đá xã Mường Vi có nhiều cá thể khỉ sinh sống, giáp ranh với nơi canh tác của nông dân. Ảnh: H.Đ.

Theo ông Bùi Quốc Túy, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát (Lào Cai), khu vực núi đá thuộc xã Mường Vi có hai đàn khỉ với khoảng 50 cá thể khỉ đang cư trú. Trong đó, đàn khỉ vàng đuôi dài thuộc loài nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB và đàn khỉ cộc thuộc loài nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB.

Hai đàn khỉ sinh sống tại khu vực núi đá có diện tích khoảng 97ha, có độ cao khoảng 630m. Xung quanh khu vực núi đá là nơi bà con địa phương canh tác. Mặc dù các cá thể khỉ thường xuất hiện bất thình lình, không có quy luật nhưng rất nhiều lần người dân địa phương chứng kiến cảnh những đàn khỉ chuyền cành, leo trèo gần khu vực này.

Khu vực núi đá ở Mường Vi có độ dốc cao, dựng đứng, rất khó tiếp cận. Tuy vậy, khi hết vụ mùa, đàn khỉ có xu hướng di chuyển xuống chân núi để tìm kiếm thức ăn, giáp khu vực dân cư. Do đó, chúng có thể đối mặt với nguy cơ bị săn bắt.

Vì vậy, Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát đã phối hợp với UBND xã Mường Vi tăng cường tuần tra, cắm biển thông báo và tuyên truyền tới người dân về việc cần thiết phải bảo vệ những loài động vật quý hiếm, đồng thời xây dựng phương án bảo vệ để duy trì sự phát triển của hai đàn khỉ nêu trên.