Đà Nẵng: Sạt lở bờ biển đe doạ dân cư

Trong những ngày qua, khu vực bờ biển tại tổ 29, phường Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) liên tục bị sóng đánh gây sạt lở nghiêm trọng. Vùng sạt lở kéo dài hơn 500m dọc bờ biển và có chiều hướng ăn sâu vào đất liền.

Được biết, khu vực này hàng năm vẫn xảy ra hiện tượng biển xâm thực nhưng đây là năm đầu tiên vào sâu tới 100m trong đất liền. Tính đến ngày 20/12/2006, đã có ít nhất hơn mười hộ dân đã bị thiệt hại lớn về nhà và tài sản. Cho tới nay, người dân vẫn phải tự chống đỡ bằng các biện pháp thủ công như dùng các rọ đá nhỏ để chèn chống nhà cửa.