Hàng trăm giếng nước ở miền núi bị… nhiễm mặn

Người dân ở thôn Nguyên Cam, xã Sơn Nguyên, huyện miền núi Sơn Hòa, Phú Yên hiện phải sang những thôn xóm lân cận mua nước để sử dụng, vì 240 giếng nước trong thôn đều bị… nhiễm mặn.

Gần 1/3 số giếng nước do người dân đào và sử dụng lâu nay đã phải bỏ hoang, số còn lại chỉ sử dụng để tắm giặt, ngay cả hai giếng khoan do Nhà nước đầu tư xây lắp trước đây cũng lâm vào tình trạng nhiễm mặn tương tự. Mặc dù đoàn công tác của tỉnh đã về địa phương khảo sát và thu thập mẫu nước để kiểm nghiệm nhưng đến nay nguyên nhân vẫn chưa được tìm ra.