Đầu rìu

ThienNhien.Net – Đầu rìu có tên khoa học là <i>Upupa epops</i>, là loài chim sống định cư. Chúng thích sống ở các bãi cỏ và trảng trống ở vùng núi. Loài chim này rất dễ nhận biết, bộ lông màu hung nhạt có nhiều vằn trắng đen trên cánh với mào lông dài thường được xếp phẳng dẹt. Trên thế giới, chim đầu rìu có mặt ở Assam (Ấn Độ), Myanma, Thái Lan, Nam Trung Quốc, Đông Dương, Maylaysia và đảo Sumatra. Ở nước ta, chúng phân bố rộng khắp. Chúng làm tổ ở hốc cây và thường sinh sản trong khoảng tháng 2 -5 hằng năm. Thức ăn của chim đầu rìu là các loài côn trùng và các sinh vật nhỏ khác trên mặt đất, trong các đám cỏ khô. Chúng là loài chim có ích, góp phần diệt sâu bọ có hại.

chim Dau riu