Thanh Hóa: Bắt giữ vụ vận chuyển 347 kg động vật hoang dã, quí hiếm

Tại địa bàn thành phố Thanh Hóa, sáng 14/11, tổ công tác tuần tra kiểm soát (TTKS) thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm với số lượng 347 kg.

Trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác TTKS giao thông phát hiện xe ôtô tải mang biển kiểm soát 29N – 7445 chạy hướng Nam – Bắc với tốc độ cao vượt quy định và có nhiều nghi vấn nên phát tín hiệu dừng xe, nhưng lái xe không chấp hành. Tổ công tác đuổi theo hơn 2 km mới chặn được chiếc xe nói trên. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trên xe chở một khối lượng khá lớn động vật hoang dã, quí hiếm gồm 139 cá thể rắn hổ mang, rùa đất, cầy vòi mốc, cầy đon, khỉ vàng, nhím, ba ba đá, lợn rừng…

Tại phòng CSGT, lái xe 29N – 7445 khai tên là Vũ Tiến Minh, sinh năm 1983 ở Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội, nhận chở thuê số động vật hoang dã, quí hiếm nói trên cho một đối tượng từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ. Toàn bộ số động vật hoang dã quý hiếm trên đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa xử lý theo pháp luật.