Phát hiện nhiều vị trí rừng bị phá ở huyện Đak Đoa

Chiều 8/4, ông Nguyễn Văn Sơn-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa (Gia Lai) thông tin với báo giới về các vị trí phá rừng được phát hiện trên địa bàn xã Hà Đông, huyện Đak Đoa.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm tra và xác định có 3 vị trí rừng bị chặt phá trái pháp luật. Trong đó, tại lô 88b, 88d, khoảnh 3, tiểu khu 401 thuộc lâm phần do Cộng đồng làng Kon PơDam và UBND xã Hà Đông quản lý có 2.700m2 rừng tự nhiên; quy hoạch rừng sản xuất bị tàn phá. Trạng thái thường xanh nghèo.

Vị trí thứ 2 thuộc lô 14, khoảnh 8, tiểu khu 399, lâm phần do UBND xã Hà Đông quản lý bị chặt phá 3.300m2. Đây là diện tích rừng tự nhiên, quy hoạch rừng phòng hộ. Trạng thái thường xanh nghèo.

Ở cả 2 vị trí này, cơ quan chức năng xác định cây rừng bị chặt phá hoàn toàn, thân cây và cành cây nằm rải rác trên mặt đất. Các đối tượng đã sử dụng máy cưa, rìu để chặt phá cây rừng tái sinh như: Cầy, Cám, Giẻ trắng, Trám trắng, Thành ngạnh…

Đường kính gốc chặt trung bình từ 4-15cm (một số cây có đường kính 20cm). Chiều cao gốc chặt từ 30-100cm, chiều cao thân cây từ 3-10m đã bị băm, cắt nham nhở, không có khả năng tận dụng được gỗ. Thời gian chặt được xác định vào khoảng cuối tháng 2/2024. Mục đích phá rừng để lấy đất làm rẫy. Đến nay, cả 2 vụ phá rừng chưa xác định được đối tượng cụ thể.

Những cánh rừng đang bị tàn phá

Ngoài ra, tại lô 100, khoảnh 3, tiểu khu 401 thuộc địa giới hành chính xã Hà Đông, có 6.800m2 bị chặt phá trái pháp luật. Cơ quan chức năng xác định, diện tích này là đất nông nghiệp quy hoạch lâm nghiệp, đã giao cho Công ty Hoàng Kim Tây Nguyên quản lý.

Hiện, các sự việc liên quan đã được Hạt kiểm lâm huyện Đak Đoa báo cáo lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện. Đồng thời, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện để tiếp tục điều tra, xác minh đối tượng vi phạm nhằm xử lý theo đúng quy định của pháp luật.