Đồng Nai: 7 hổ con ra đời tại Khu du lịch Sinh thái Vườn Xoài

Trong quá trình kiểm tra tăng, giảm đàn động vật rừng gây nuôi tại Khu du lịch Sinh thái Vườn Xoài, lực lượng chức năng ghi nhận có 7 con hổ con mới được sinh sản tại đây.

Hổ con được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/8, Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) xác nhận tại Khu du lịch Sinh thái Vườn Xoài (thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Sinh thái Vườn Xoài) có 2 con hổ đang nuôi nhốt vừa sinh 7 con hổ con, trong đó, một con hổ mẹ sinh được 3 con và một hổ mẹ khác sinh 4 con.

Trước đó, ngày 21/8, Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa phối hợp Trạm thú y Biên Hòa thực hiện kiểm tra theo đề nghị của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Sinh thái Vườn Xoài.

Trong quá trình kiểm tra tăng, giảm đàn động vật rừng gây nuôi tại Khu du lịch, lực lượng chức năng ghi nhận có 7 con hổ con (tên khoa học Panthera tigris) mới được sinh sản tại đây. Qua đó, nâng tổng đàn hổ đến thời điểm kiểm tra lên 53 con.

Theo ông Lại Ngọc Dậu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa, những con hổ trên có nguồn gốc nhập khẩu từ Nam Phi, năm 2014 được đưa về Khu du lịch Sinh thái Vườn Xoài để gây nuôi sinh sản tại cơ sở.

Hiện cả 7 con hổ con và 2 hổ mẹ đều khỏe mạnh.

Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa kiến nghị chủ trại thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn, vệ sinh chuồng nuôi. Khi có tăng, giảm đàn phải vào sổ theo dõi đầy đủ và báo cáo đơn vị kiểm tra, giám sát.

Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa cũng yêu cầu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Sinh thái Vườn Xoài thực hiện đúng các quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo lãnh đạo Khu du lịch Sinh thái Vườn Xoài, ngoài sữa mẹ, hổ con còn được bổ sung thêm nguồn sữa khác để đảm bảo dưỡng chất.

Khi được nuôi nhốt trong môi trường tốt và ăn uống đầy đủ, hổ phát triển, tăng đàn khá nhanh.

Ngoài hổ, nhiều loài động vật quý, hiếm khác tại Khu du lịch Sinh thái Vườn Xoài cũng từng sinh con như hà mã, hươu cao cổ, gấu…

Đến nay Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đang gây nuôi gần 10.700 động vật hoang dã. Trong đó, hơn 10.000 con thuộc nhóm IB (nhóm động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại).

Nhiều loài được xác định vô cùng quý hiếm như hổ Bengal, sư tử trắng, gấu nâu, báo đen, hồng hạc, vẹt Nam Mỹ, tê giác, gấu trúc đỏ.

Ngoài ra, có 269 cá thể động vật hoang dã thuộc 28 loài được Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa gửi chăm sóc tại Khu du lịch Sinh thái Vườn Xoài.

Trong số này, một số động vật hoang dã là tang vật từ các vụ vi phạm hoặc do tổ chức, cá nhân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.