Người dân Củ Chi giao con gấu hơn nửa tạ cho kiểm lâm

Con gấu chó nặng khoảng 65kg được một người dân ở huyện Củ Chi, TP.HCM tự nguyện bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Ngày 27-4, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận và đưa về cứu hộ một con gấu chó do một người ở xã Hòa Phú (huyện Củ Chi) tự nguyện giao nộp.

Theo đó, con gấu chó có giới tính đực, nặng khoảng 65kg. Thời điểm tiếp nhận, kiểm lâm đã dùng thiết bị để kiểm tra thì không phát hiện thấy chip có gắn trên con gấu này.

Con gấu chó được bàn giao cho kiểm lâm đưa về trung tâm cứu hộ. Ảnh: HT

Trình bày với kiểm lâm, người giao nộp con gấu chó cho biết con vật được một người quen tặng, nuôi được 6 năm nay.

Con gấu chó có tên khoa học là Helarctos malayanus, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Đây là con gấu chó đực, nặng khoảng 65kg được một người dân ở huyện Củ Chi nuôi chừng 6 năm nay. Ảnh: HT

Kiểm lâm đã phối hợp với người của Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn gây mê con gấu và đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi để cứu hộ, chăm sóc sức khỏe.

Tiếp đó, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM sẽ lập hồ sơ trình UBND TP.HCM xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với cá thể gấu trên và phê duyệt phương án chuyển giao cho trung tâm cứu hộ gấu.