Các địa phương Việt Nam-Lào tăng cường phối hợp bảo vệ rừng

Cục Kiểm lâm Việt Nam và Cục Thanh tra Lâm nghiệp Lào thống nhất sẽ trao đổi thông tin về các quy định, chính sách mới trong quản lý, bảo vệ rừng, buôn bán gỗ và động vật hoang dã.

Lãnh đạo Cục Kiểm lâm Việt Nam phối hợp với Cục Thanh tra Lâm nghiệp Lào chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 24/2, tại thành phố Huế, Cục Kiểm lâm Việt Nam phối hợp với Cục Thanh tra Lâm nghiệp Lào tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa hai bên giai đoạn 2017-2022 và thảo luận các hoạt động phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng quản lý bảo vệ rừng ở 10 tỉnh của Việt Nam và Lào tham dự.

Giai đoạn 2023-2028, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm để kiểm soát và ngăn chặn những hành vi săn bắn, khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép gỗ, lâm sản, các loài hoang dã ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Mỗi bên tăng cường kiểm tra, theo dõi nghiêm ngặt những trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu gỗ, lâm sản và các loài hoang dã dọc biên giới hai nước, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết các trường hợp vi phạm trên cơ sở tuân thủ luật pháp của mỗi nước.

Cục Kiểm lâm Việt Nam và Cục Thanh tra Lâm nghiệp Lào thống nhất sẽ trao đổi thông tin về các quy định, chính sách mới trong quản lý, bảo vệ rừng, buôn bán gỗ và động vật hoang dã.

Hai bên tiếp tục ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật. Hai Cục tăng cường hợp tác về phòng, chống cháy rừng trên phạm vi lãnh thổ dọc biên giới hai nước, phối hợp xây dựng hệ thống phát hiện sớm và giám sát sự thay đổi rừng.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp thực hiện nhiều hoạt động nhằm thích ứng với sự thay đổi của thị trường quốc tế về gỗ và sản phẩm từ gỗ, đặc biệt là sự thay đổi của những thị trường lớn; tăng cường năng lực quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng và quy hoạch lâm nghiệp toàn quốc; tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào sản xuất, chế biến lâm sản phù hợp với pháp luật hiện hành của hai nước.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Cục Kiểm lâm Việt Nam và Cục Thanh tra Lâm nghiệp Lào thống nhất giám sát và thúc đẩy các hoạt động thương mại lâm sản, tăng cường phối hợp ngăn chặn tình trạng vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động, thực vật quý hiếm qua biên giới; hợp tác trong các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

Hai bên nhất trí phối hợp đề xuất các chương trình, dự án song phương và huy động từ các tổ chức quốc tế nhằm xây dựng khu dự trữ sinh quyển liên biên giới đề xuất UNESCO công nhận; hợp tác giám sát bảo tồn và phục hồi các loài nguy cấp; tìm kiếm, gây nuôi và phục hồi quần thể Sao la ở Trung Trường Sơn, tăng cường quản lý, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn loài Sao la…

Đường biên giới giữa Việt Nam và Lào dài khoảng 2.340km, trải dài qua 10 tỉnh của Việt Nam là Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và Kon Tum; tiếp giáp với 10 tỉnh biên giới của nước bạn Lào là Phongsali, LuanPrabang, Huaphanh, Xiengkhuang, Bolikhamxay, Khammuane, Savannakhet, Saravane, Sekong và Attapeu. Dọc tuyến biên giới Việt-Lào có 7 cửa khẩu quốc tế và 6 cửa khẩu chính.

Qua 5 năm (2017-2022) thực hiện các nội dung trong Biên bản ghi nhớ giữa hai bên đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Hợp tác trong việc kiểm soát khai thác gỗ trái phép ở các khu vực biên giới có rừng, kiểm soát, đối chiếu việc xuất nhập khẩu gỗ và động vật hoang dã trong một số đường mòn biên giới được tăng cường, góp phần ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán gỗ và động vật hoang dã, quý hiếm trái phép dọc biên giới.

Các hoạt động hợp tác giữa Cục Kiểm lâm Việt Nam và Cục Thanh tra Lâm nghiệp Lào nhận được đánh giá cao, thu hút được sự quan tâm của cơ quan, tổ chức quốc tế có liên quan, tạo điều kiện cho việc tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật quốc tế cho các hoạt động hợp tác.