Điện Biên: Mưa lớn gây thiệt hại nhiều hoa màu và cơ sở vật chất

Trận mưa lớn xảy ra rạng sáng 20-8 trên địa bàn xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã gây nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất, hoa màu của địa phương này.

Điểm Trường Mầm non số 1 Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, ngập sâu trong nước lũ.

Theo ghi nhận, trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 giờ sáng nay 20-8, trên địa bàn xảy ra mưa lớn khiến nước suối lên rất cao tràn vào điểm Trường Mầm non số 1 Pá Khoang gây nhiều thiệt hại. Trong đó, nhiều thiết bị điện tử như: Máy tính, loa đài, đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy, bàn ghế, đồ chơi của học sinh bị hư hỏng. Một phần tường bao bị đổ, khiến bùn đất tràn vào toàn bộ sân trường…

Ngoài ra, trên địa bàn xã Pá Khoang có nhiều diện tích hoa màu, cây trồng của người dân cũng bị mưa lớn làm hư hỏng; một số hộ dân bị bùn đất tràn vào nhà và các công trình.

Các lực lượng khắc phục hậu quả và vệ sinh môi trường.

Theo ông Quàng Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên): Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền xã đã khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ, cùng với người dân tập trung khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất, sửa chữa đồ đạc tại điểm Trường Mầm non số 1 Pá Khoang; đồng thời cử cán bộ xuống các bản để thống kê thiệt hại ban đầu.