Phát động cuộc thi ảnh “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển’

Cuộc thi ảnh báo chí do Báo điện tử VTC News, Ban Quản lý dự án về “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương” tại Việt Nam, WWF-Việt Nam và UNDP-Việt Nam phối hợp tổ chức.
Chiều 20/7, Lễ phát động Cuộc thi ảnh quốc tế “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển” được tổ chức ở Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Cuộc thi ảnh do Báo điện tử VTC News chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án về “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương” tại Việt Nam, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP-Việt Nam) tổ chức.

Ông Lưu Anh Đức – Phó Vụ Trưởng Vụ Hợp Tác Quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam” tại buổi lễ. (Ảnh Trần Quỳnh).

Tại lễ phát động, ông Lưu Anh Đức – Phó Vụ Trưởng Vụ Hợp Tác Quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam” cho biết, cuộc thi ảnh là hoạt động truyền thông về nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương của cộng đồng các nước trong khu vực ASEAN về việc quản lý rác thải nhựa.

Với mục tiêu tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các tất cả cư dân đang sinh sống trong khu vực ASEAN có cơ hội thể hiện năng khiếu, phát huy sở trường, khả năng sáng tạo của bản thân thông qua các tác phẩm ảnh về ô nhiễm nhựa và những tác động đến hệ sinh thái biển trong khu vực ASEAN.

Theo ông Đức, cuộc thi ảnh giúp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, hình thành thói quen trong việc bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường biển nói riêng, góp phần vào những nỗ lực chung vì môi trường toàn cầu.

Thông qua cuộc thi ảnh, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra những tác phẩm tiêu biểu để sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển và hệ sinh thái biển bền vững. Đồng thời, cuộc thi sẽ giúp tăng cường sự phối hợp và hợp tác giữa quốc gia trong quản lý rác thải khu vực ASEAN nhằm chống rác thải nhựa đại dương.

“Cuộc thi ảnh cũng chính là một sân chơi, là cơ hội thể hiện tài năng, sự sáng tạo của mọi người dân trong khu vực ASEAN đồng thời ghi nhận, cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân khu vực ASEAN trong những năm qua đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền về giảm ô nhiễm nhựa đại dương. Đây không chỉ là một sự động viên đối với các nhà nhiếp ảnh tham gia chụp ảnh trong lĩnh vực môi trường, mà còn là động lực để mọi người cùng chung tay hơn nữa đối với công tác truyền thông tới người dân ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường sống”, ông Đức chia sẻ.

Bà Nguyễn Thúy Hoa, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Đài TNVN.

Thay mặt Ban tổ chức, bà Nguyễn Thúy Hoa, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Đài TNVN, nguyên Phó Tổng biên tập Báo điện tử VOV công bố thể lệ, cách thức tham gia và cơ cấu giải thưởng cuộc thi ảnh quốc tế “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển”.

Cuộc thi ảnh được tổ chức từ ngày 20/7/2022 tới ngày 30/09/2022. Đối tượng dự thi dành cho tất cả công dân hiện đang sinh sống trong khu vực ASEAN.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi: 01 Giải nhất, gồm: Bằng chứng nhận của ban tổ chức, kèm tiền thưởng 1.000 USD (Một nghìn đô la Mỹ); 02 Giải nhì gồm: Bằng chứng nhận của ban tổ chức, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức, mỗi giải 500 USD (Năm trăm đô la Mỹ); 03 Giải ba, gồm: Bằng chứng nhận của ban tổ chức, kèm tiền thưởng của ban tổ chức, mỗi giải 300 USD (Ba trăm đô la Mỹ); Giải khuyến khích, gồm: Bằng chứng nhận kèm tiền thưởng của ban tổ chức, mỗi giải 100 USD (Một trăm đô la Mỹ).

Quy định về tác phẩm dự thi: Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng; khổ 30x45cm (file cứng). Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng jpg. Kích thước của chiều dài nhất tối thiểu 3500 pixel, độ phân giải 300 dpi, có kích thước tệp tối đa là 10 MB.

Mỗi tác phẩm dự thi phải có tên tác phẩm, tác giả, địa chỉ, địa danh chụp hình bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt. Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 05 tác phẩm tham dự Cuộc thi (cả ảnh đơn và ảnh bộ). Chỉ được lấy 1 tên theo căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Phương thức và thời gian gửi ảnh:

-Tác giả gửi ảnh theo 03 cách

Cách 1: Gửi qua email: giaibaochigonn@gmail.com

Cách 2: Website: www.aseanphoto.livegreen.org.vn.

Cách 3: Báo điện tử VTC News

Tầng 12A, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

– Thời gian nhận tác phẩm dự thi chậm nhất vào ngày 30/09/2022 (tính theo dấu bưu điện) 23 giờ 59 phút ngày 30/9/2022 (tính theo thư điện tử và website).

Cuộc thi ảnh quốc tế “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển” nhằm nâng cao nhận thức về một số thực tiễn và sáng tạo trong việc giảm sử dụng nhựa dùng một lần và giảm rác thải nhựa đại dương. Cuộc thi ảnh được kỳ vọng sẽ đưa ra những bài học về việc giải quyết thách thức rác thải nhựa đại dương trong khu vực Châu Á và mở rộng quy mô cho các hành động bền vững hơn nhằm giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa đại dương ở khu vực ASEAN.

Ngoài ra, Cuộc thi ảnh quốc tế với chủ đề “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển” cũng nơi ghi nhận, cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân khu vực Asean trong những năm qua đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền về giảm ô nhiễm nhựa đại dương; góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của người dân trong nước và trên thế giới nhằm giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi ni long khó phân hủy.

Nguồn: