Phát hiện vụ tàng trữ gần 50 kg cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

Công an huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận vừa phát hiện một đối tượng có hành vị tàng trữ trái phép nhiều cá thể và bộ phận cơ thể động vật rừng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm.

Sáng ngày 23.12, tin từ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự – kinh tế – ma túy Công an huyện Tánh Linh cho biết, vài ngày trước vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, Công an xã Huy Khiêm tiến hành kiểm tra, phát hiện phía sau nhà ông Lê Văn Hiếu (sinh năm 1982, ngụ xã Huy Khiêm) đang tàng trữ trái phép nhiều cá thể và bộ phận cơ thể động vật rừng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm.

Một cá thể động vật rừng quý hiếm đã chết. Ảnh: Tấn Thành

Cụ thể, tang vật gồm: 1 cá thể trăn gấm còn sống, nhóm IIB: 2 cá thể cầy hương đã chết, 8 cá thể sóc đen đã chết, 12 cá thể cheo đã chết; 1 đầu động vật thuộc loài sơn dương (nhóm IB), 35 bộ phận cơ thể (đầu, thân, đuôi, chân) của loài động vật linh trưởng. Tổng khối lượng 49,5kg.

Tổng khối lượng các cá thể quý hiếm cân được là 49,5kg. Ảnh: Tấn Thành

Qua đấu tranh, ông Lê Văn Hiếu không xuất trình được hồ sơ nguồn gốc hợp pháp của số cá thể, bộ phận cơ thể động vật nêu trên.

Công an huyện Tánh Linh tiến hành lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều bộ phận cơ thể của động vật rừng quý hiếm được phát hiện. Ảnh: Tấn Thành

Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh điều tra làm rõ theo quy định.