Núi Cấm liên tục sạt lở, bùn nhão tràn vào nhà dân

Hàng nghìn khối đất, đá đổ ập xuống khu dân cư khi núi Cấm ở huyện Phù Cát (Bình Định) sạt lở. Bùn nhão dày từ 0,5 đến hơn 1 m tràn vào nhà dân.

Mưa lớn kéo dài khiến núi Cấm liên tục bị sạt lở. Hàng nghìn khối đất, đá tràn xuống uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân ở thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát (Bình Định).
Theo ghi nhận của Zing ngày 18/11, lũ quét cuốn theo gỗ rừng và bùn nhão vùi lấp các tuyến đường dân sinh.
Bùn nhão dày từ 0,5 đến hơn 1 mét tràn vào nhà dân ở thôn Chánh Thắng.
Đến chiều 18/11, nước lũ từ trên núi cao vẫn chảy xiết trên các tuyến đường dân sinh ở khu vực này.
Suốt ba ngày qua, bùn đất liên tục tràn vào nhà khiến gia đình bà Đinh Thị Hiền (ngụ thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành) phải sơ tán đến ở tạm nhà người thân ở vùng cao gần trụ sở ủy ban xã.
“Sợ mưa lớn khiến núi tiếp tục sạt lở, gia đình phải chuyển tất cả tài sản, khiêng tủ, máy giặt, tủ lạnh đến nhà em gái gửi tạm. Hơn 50 năm sinh sống nơi đây, chưa bao giờ chúng tôi lại lâm cảnh khốn khổ thế này”, bà Hiền than thở.
Đất, cát bủa vây nhà bà Trần Thị Anh ở thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành.
Vợ chồng ông Lê Bình và Nguyễn Thị Duân (70 tuổi, ngụ thôn Chánh Thắng) dọn bùn trước sân nhà. “Bùn tràn vào nhà cao đến ngực, vợ chồng tôi dọn suốt hai ngày qua mà chân tay rã rời”, bà Duân nói.
Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ ở miền Trung những ngày qua khiến hai người chết ở tỉnh Bình Định và Quảng Nam. Nhiều địa phương xảy ra sạt lở núi, một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông.
Bà Trần Thị Diệu (ngụ thôn Chánh Thắng) cho biết sạt lở núi xảy ra trong đêm khiến gia đình trở tay không kịp, nhiều tài sản bị hư hỏng. “Hai đêm qua, gia đình tôi sợ quá, phải sơ tán đến ngủ nhờ ở nhà người thân”, bà Diệu cho hay.
Trước tình hình này, huyện Phù Cát đã huy động hàng chục xe đào, xe xúc và công nông hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Ông Nguyễn Đức Chiêu, Chủ tịch UBND xã Cát Thành, cho biết địa phương đã sơ tán khẩn cấp 70 hộ dân với khoảng 280 nhân khẩu ở khu vực chân núi Cấm.
Theo ông Chiêu, sớm nhất ba ngày nữa, các phương tiện cơ giới mới có thể xúc dọn hết lượng bùn ở khu dân cư này.