Hà Nội thêm 22 F0, ổ dịch Phú Thọ chưa rõ 3 chùm và có nguy cơ lây lan vào các khu công nghiệp

Trưa 19-10, tình hình dịch tại Phú Thọ, Nam Định vẫn diến biến phức tạp với nhiều chùm lây nhiễm ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây. Bên cạnh đó, tính đến sáng nay, Thành phố Hà Nội ghi nhận có 1.872 người từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội, phát hiện 22 ca mắc Covid-19. Tính từ 17 giờ ngày 17/10 đến 17 giờ ngày 18/10,TP Hồ Chí Minh thêm 968 trường hợp nhiễm mới.

Hà Nội ghi nhận 1.872 người từ miền Nam về, có 22 ca mắc Covid-19

Ngày 19-10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, tính đến sáng nay, thành phố ghi nhận có 1.872 người từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội, phát hiện 22 ca mắc Covid-19.

Cụ thể, người về từ TP Hồ Chí Minh (15), Đồng Nai (04), Bình Dương (02), Tây Ninh (01). Phân bố theo quận, huyện: Hà Đông (04), Thanh Xuân (03), Chương Mỹ (03), Mê Linh (02), Mỹ Đức (02), Đống Đa (02), Hoàng Mai (02), Hoàn Kiếm (02), Phúc Thọ (01), Phú Xuyên (01).

Người dân từ các tỉnh phía Nam về. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Phân bố theo phương tiện di chuyển: Người đi bằng ô tô (15), người đi máy bay (06), người đi xe máy (01).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khuyến cáo, người dân về từ các tỉnh, thành có dịch cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội; luôn thực hiện thông điệp 5K; khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch theo quy định. Trường hợp người bệnh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác…thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.

Phú Thọ: 3 chùm lây nhiễm trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây

Tính đến sáng 19-10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 33 ca dương tính mới tại các địa phương, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn từ ngày 13-10 đến nay là 125 người.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay đã phát hiện 3 chùm lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện: chùm Lâm Thao – Chu Hóa (112 ca) và chùm Bạch Hạc – Phù Ninh (9 ca); chùm Dữu Lâu – Gia Cẩm (4 ca). Đến thời điểm hiện tại, Phú Thọ chưa xác định được nguồn lây ban đầu.

Để sớm hoàn thành tiêm số lượng vắc xin được phân bổ và tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19, ngành y tế Phú Thọ đã triển khai “thần tốc” chiến dịch tiêm chủng tại huyện Lâm Thao. Đã có hơn 33.000 liều vắc xin phòng Covid-19 được chia về 23 điểm tiêm cho người dân đảm bảo an toàn.

Cùng với ngành Y tế, các địa phương đã huy động tối đa các lực lượng như công an, đoàn thanh niên, tổ Covid-19 cộng đồng cùng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Nghệ An thêm 25 F0

Ngày 19-10, Nghệ An phát hiện 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại các huyện Con Cuông, Quế Phong, Tân Kỳ, Yên Thành, Tương Dương, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh. Trong số này có một trường hợp dương tính được phát hiện trong cộng đồng tại thành phố Vinh, một trường hợp trong vùng phong tỏa, 19 trường hợp từ các tỉnh phía Nam trở về Nghệ An.

Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 19-10, Nghệ An đã ghi nhận 2.073 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 21 huyện, thành phố, thị xã. Nghệ An đã từng cơ bản khống chế được dịch Covid-19, song trong một tuần qua dịch có chiều hướng diễn biến phức tạp và khó lường khi liên tiếp các trường hợp dương tính trong cộng đồng được phát hiện, đặc biệt, có những ca mất dấu. Riêng thành phố Vinh đã phát hiện 17 trường hợp dương tính trong cộng đồng tính từ ngày 14-10 đến nay.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến nay Nghệ An đã tiến hành 22 đợt tiêm vắc xin, trong đó có 824.234 người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng Covid-19 (chiếm 25% dân số toàn tỉnh).

Nam Định xuất hiện ổ dịch mới rất phức tạp

Trong ngày 18-10, tỉnh Nam Định ghi nhận 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 20 ca xuất hiện trong cộng đồng tại ổ dịch huyện Ý Yên và 2 ca trong khu cách ly phong tỏa.

Liên quan đến ổ dịch này, Trung tâm Y tế huyện Ý Yên đang tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh các trường hợp F1, F2, F3 để kịp thời xử lý lấy mẫu xét nghiệm, cách ly đảm bảo đúng quy định. Đáng chú ý là ca bệnh đầu tiên có biểu hiện bệnh Covid-19 nhưng không báo cáo y tế xã, tự điều trị và vẫn tham gia một số hoạt động cộng đồng. Đây là vấn đề các địa phương cần rút kinh nghiệm và tăng cường công tác phòng ngừa trên địa bàn.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Ảnh: Bộ Y tế

Hơn 65 triệu liều vắc xin đã được tiêm

Theo thông tin trên Cổng tiêm chủng quốc gia đến 11 giờ ngày 19-10, cả nước đã tiêm được trên 65,733,258 triệu liều vắc xin phòng Covid-19; Các tỉnh Quảng Bình, Quãng Ngãi, Bến Tre ghi nhận thêm các ca mắc Covid-19, trong đó có nhiều F0 trở về từ vùng dịch

Bộ Y tế đã có yêu cầu các địa phương tăng cường tiêm chủng, mỗi ngày đạt tối thiểu 2 triệu mũi, từ khi bộ có yêu cầu này, tiến độ tiêm chủng có tăng chút ít, nhưng cao nhất chỉ đạt khoảng 1,3 triệu mũi/ngày, chưa đạt tiến độ yêu cầu.

Đến nay toàn quốc đã tiêm được trên 65,7 triệu mũi tiêm, các kho vẫn còn trữ trên 20 triệu liều vắc xin.

Hà Nam ghi nhận 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 19-10, Hà Nam tiếp tục ghi nhận 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại TP Phủ Lý và huyện Kim Bảng. Trong đó, 11 trường hợp được phát hiện tại khu phong tỏa, tại nhà và một cách ly tại cơ sở y tế.

Như vậy tính từ ngày 19-9 đến thời điểm này là 771 trường hợp, trong đó có 472 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. TP Phủ Lý vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 395 trường hợp.

Trong ngày 18-10, toàn tỉnh đã điều tra, truy vết 45 trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh mới phát sinh, nâng tổng số F1 đang cách ly là 3.213 người. Trong đó: 582 người cách ly tập trung, 2.227 người cách ly tại nhà.