Đắk Nông xảy ra vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng

Một số đối tượng đã tổ chức phá gần 7 sào rừng tự nhiên tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Hiện nay, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nhiều cây rừng tự nhiên tại tiểu khu 1658 do Công ty Cổ phần Thiên Sơn quản lý đã bị cưa hạ. Ảnh: Bảo Lâm

Chiều 26.7, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ phá rừng nghiêm trọng tại khoảnh 6, tiểu khu 1658, thuộc lâm phần Công ty cổ phần Thiên Sơn quản lý.

Vụ việc phá rừng tại tiểu khu 1658 xảy ra vào lức rạng sáng. Ảnh: Bảo Lâm

Trước đó, khoảng 4h sáng ngày 19.7, Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Quảng Sơn phối hợp cùng Chốt quản lý bảo vệ rừng liên ngành xã Quảng Sơn tổ chức tuần tra tại lâm phần do Công ty cổ phần Thiên Sơn quản lý. Quá trình tuần tra đoàn phát hiện có tiếng cây ngã đổ. Đến gần hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện tiếng cưa điện đang hoạt động mạnh.

Nhiều vạt rừng đã bị các đối tượng cưa hạ ngổn ngang. Ảnh: Bảo Lâm

Thấy vậy, Đoàn kiểm tra đã tiến hành mật phục vây bắt đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng đã có sự chuẩn bị, bố trí người cảnh giới ở các lối ra vào gần hiện trường phá rừng để cảnh giới. Thế nên, khi phát hiện có động tĩnh các đối tượng cảnh giới liền báo tin cho các đối tượng phá rừng bỏ trốn.

Cơ quan chức năng sử dụng máy định vị để xác định vị trí phá rừng. Ảnh: Bảo Lâm

Tại hiện trường hàng loạt cây rừng bị chặt phá, cưa hạ ngổn ngang. Dấu vết tại hiện trường cho thấy các đối tượng đã dùng cưa, dao phát để chặt hạ cây rừng. Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, có quy mô, tổ chức nên Đoàn kiểm tra đã tiến hành đo đếm hiện trường, thiết lập hồ sơ ban đầu và báo cáo cho Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong xem xét, xử lý.

Hiện nay, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Ảnh: Bảo Lâm

Nhận thấy vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm, ngày 22.7, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và UBND xã Quảng Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường. Kết quả cho thấy rừng tự nhiên bị phá trái pháp luật với diện tích 6.820 m2, mức độ thiệt hại 85%.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.