Số người chết trong vụ lở đất ở Nhật Bản tăng lên 15

Số người chết trong trận lở đất xảy ra tại thị trấn Atami, Nhật Bản hôm 3.7 đã tăng lên 15 người, theo chính quyền địa phương.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân của vụ lở đất, ảnh chụp ngày 17.7. Ảnh: AFP

Một quan chức địa phương nói với AFP: “Thêm 2 người được xác nhận đã chết trong cuối tuần, tổng số nạn nhân của trận lở đất hiện lên đến 15 người”.

Quan chức này thông tin rằng vẫn còn khoảng 14 nạn nhân đang mất tích. Khoảng 1.300 sĩ quan cảnh sát, lính cứu hỏa, binh lính và lực lượng tuần duyên đang tiếp tục nỗ lực trong việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích và giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.

Trước đó chính quyền địa phương đưa tin, một trận mưa xối xả đã gây ra dòng lũ bùn lớn ở Atami, tỉnh Shizuoka vào khoảng 10h30 sáng ngày 3.7. Dòng lũ bùn đã cuốn trôi hàng chục ngôi nhà và khiến nhiều người mất tích.

Nhật Bản hiện đang ở trong mùa mưa với lũ lụt xảy ra thường xuyên và nhiều vùng đất dễ bị sạt lở. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng các trận mưa lớn ở Nhật Bản.