Phát hiện xác voi Sumatra bị chặt đầu, lấy mất ngà ở Indonesia

Một cá thể voi Sumatra, loài động vật thuộc diện rất nguy cấp, được phát hiện tại Indonesia trong tình trạng mất phần đầu cùng đôi ngà, cơ quan bảo tồn địa phương cho biết.

“Thi thể của cá thể voi hoang dã được phát hiện trong hoàn cảnh bi kịch, phần đầu của nó bị mất”, Rosa Rika Wahyuni, một bác sĩ thuộc cơ quan bảo tồn vùng Aceh, đảo Sumatra, cho biết, AFP đưa tin ngày 12/7.

Một ngày trước, xác chết đang phân hủy của con vật được tìm thấy tại một đồn điền trồng cọ ở vùng Aceh.

Hiện trường phát hiện xác con voi. (Ảnh: AFP)

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy con vật cũng có dấu hiệu bị hạ độc.

“Chúng tôi tìm thấy độc chất trong cơ thể cá thể voi”, bà Rosa nói.

Hiện chưa rõ cá thể voi đực khoảng 12 tuổi này đã chết được bao lâu.

Cơ quan bảo tồn vùng Aceh đã mở cuộc điều tra vào vụ săn bắt trộm.

Tại Indonesia, quá trình chặt phá rừng đã làm giảm diện tích môi trường sống tự nhiên của loài voi, khiến voi và người ngày càng xảy ra nhiều cuộc đụng độ. Trong khi đó, ngà voi là mặt hàng có giá trong đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Những năm gần đây ở Indonesia từng xảy ra một số vụ đầu độc voi. Năm 2019, một cá thể voi Sumatra cũng được phát hiện chết trong tình trạng mất đầu, đôi ngà bị rút khỏi cơ thể.

Cơ quan bảo tồn của vùng Aceh ước tính nơi đây có khoảng 500 cá thể voi Sumatra đang sống trong môi trường hoang dã.