Nghệ An: Huyện Con Cuông nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép

Sáng 28.4, tại huyện Con Cuông (Nghệ An), UBND huyện tổ chức sự kiện khởi động chuỗi chương trình “Huyện Con Cuông nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép”.

Sự kiện diễn ra với sự tham gia của 220 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, và đại diện đến từ Ban thường vụ Huyện ủy; Ban lãnh đạo UBND – HĐND huyện, Hạt kiểm lâm huyện; Vườn quốc gia Pù Mát, các hộ kinh doanh nhà hàng và người dân địa phương.

Chuỗi chương trình “Huyện Con Cuông nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép” là một chủ trương quan trọng và mang tính chiến lược của UBND huyện Con Cuông trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã và Kế hoạch số 504/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Vi Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông (Nghệ An) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Tuyên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vi Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: “Chuỗi chương trình “Huyện Con Cuông nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép” hướng đến mục tiêu xây dựng huyện Con Cuông trở thành một huyện tiên phong trong việc không sử dụng động vật hoang dã trái phép; đồng thời, trở thành đơn vị đi đầu trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 23.7.2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 504/KH-UBND ngày 08.9.2020 của UBND tỉnh Nghệ An.”

Ông Quý nhấn mạnh thêm: “Để đạt được mục tiêu này, việc triển khai thực hiện chuỗi chương trình phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã, các ngành, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Đồng thời là nhiệm vụ quan trọng và là yếu tố đảm bảo thực hiện thành công trong việc bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững các loài động vật hoang dã. Trong đó, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, và người dân trên địa bàn huyện Con Cuông phải ý thức và cam kết tuyệt đối không săn bắn, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng động vật hoang dã phép và các sản phẩm của chúng.”

Tại sự kiện, 220 đại biểu được quán triệt tinh thần và nhất trí với nội dung, kế hoạch thực hiện chuỗi chương trình và hưởng ứng hành động không ăn thịt động vật hoang dã trái phép và không sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép.