Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27: Trung Quốc cân nhắc gia nhập CPTPP

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần đóng vai trò dẫn đầu, trợ giúp quá trình toàn cầu hóa kinh tế trở nên rộng mở, toàn diện, cân bằng và có lợi hơn cho tất cả các bên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết chính phủ nước này sẽ cân nhắc “một cách tích cực” về khả năng gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27 diễn ra dưới hình thức trực tuyến do Malaysia chủ trì, ông Tập Cận Bình kêu gọi các nền kinh tế thành viên APEC xây dựng môi trường kinh doanh không phân biệt, công bằng, mở rộng và minh bạch.

Chủ tịch Trung Quốc cũng cho rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần đóng vai trò dẫn đầu và trợ giúp quá trình toàn cầu hóa kinh tế trở nên rộng mở, toàn diện, cân bằng và có lợi hơn cho tất cả các bên.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh châu Á-Thái Bình Dương cần giữ vững vị thế đi đầu trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định, duy trì cơ chế đa phương, thúc đẩy một nền kinh tế thế giới mở cửa.

Ông kêu gọi các nền kinh tế thành viên APEC nỗ lực hết sức để “hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là nòng cốt, thúc đẩy thương mại tự do và mở cửa cũng như đầu tư, đồng thời giúp cho quá trình toàn cầu hóa kinh tế trở nên rộng mở, toàn diện, cân bằng và có lợi hơn cho tất cả các bên.”

Trước đó, tối 20/11 (theo giờ Hà Nội), Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27 đã khai mạc dưới sự chủ trì của Malaysia – nền kinh tế chủ nhà APEC 2020.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng tham dự Hội nghị.

Hội nghị chủ yếu thảo luận về tình hình dịch bệnh COVID-19 và thông qua tầm nhìn mới về hợp tác khu vực giai đoạn sau dịch bệnh.

Nguồn: