Lốc kèm mưa đá: Hiện tượng bất thường tại TP Huế

Lốc làm cây xanh gẫy đổ tại Huế (Ảnh: Quốc Việt/VietnamPlus)
Lốc làm cây xanh gẫy đổ tại Huế (Ảnh: Quốc Việt/VietnamPlus)

ThienNhien.Net – Chiều 19/5, một cơn lốc lớn chỉ kéo dài trong khoảng 30 phút (từ 3 giờ kém 15 phút đến 3 giờ 15 phút) đã quét qua thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Điều đặc biệt là mặc dù chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng lốc kèm theo mưa đá là hiện tượng chưa từng có ở Huế trong hàng chục năm qua. 

Ông Hồ Xuân Phán, nhà ở 75B Phan Đình Phùng, thành phố Huế cho biết mưa đá rơi xuống mái tôn trước nhà ông, có viên to bằng đầu ngón tay út. 

Cô giáo Phùng Thị Tường Vân, nhà ở phường Phước Vĩnh cũng cho biết mưa đá rơi trắng trước sân nhà cô. 

Lốc kèm theo mưa đá cũng làm nhiều cây cối, hoa màu dọc đường Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh và một số tuyến đường khác của thành phố Huế gãy đổ chắn ngang đường. 

Công ty cây xanh và công ty vệ sinh môi trường đang khẩn trương dọn dẹp cây xanh gãy đổ và tích cực làm sạch đương phố để đảm bảo giao thông. 

Tuy xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng cơn mưa phần nào làm lắng dịu bớt cái nắng oi nồng có lúc lên đến 40-42 độ C ở thành phố Huế trong liên tục mấy ngày qua…