Phá rừng, bị phạt 50 triệu đồng và buộc trồng lại rừng

Ngoài bị xử phạt 50 triệu đồng, một người dân phá rừng ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng còn bị buộc trồng lại rừng.

Một vụ phá rừng thông ở Đà Lạt. Ảnh minh họa/Lao Động

Ngày 29.8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ra quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với ông Nguyễn Thế Huy (sinh năm 1988, trú thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng về hành vi phá rừng trái pháp luật với diện tích 14.570m2 tại khoảnh 2, tiểu khu 638, xã Ninh Gia.

Đây là diện tích rừng do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Việt Nguyên quản lý. Hiện trạng là rừng tái sinh tự nhiên. Đối tượng rừng sản xuất.

Mức phạt trên đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì ông Huy tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi.

Ngoài phạt tiền, ông Huy còn bị buộc trồng lại rừng trên diện tích 14.570m2 đã bị phá.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng tịch thu, xung công quỹ Nhà nước 1 chiếc xe đào (xe múc) đã qua sử dụng (là phương tiện/công cụ vi phạm).